Giá dầu thô rút về gần ngưỡng 85 USD/thùng

Thứ ba, 10/03/2026 10:42

Giá dầu thô thế giới liên tục lao dốc trong phiên giao dịch sáng 10/3, lùi xa khỏi mức đỉnh 3 năm đạt được trong phiên trước đó.

Nhà máy lọc dầu tại Dammam, Saudi Arabia . Ảnh: THX/TTXVN
Nhà máy lọc dầu tại Dammam, Saudi Arabia . Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng cuộc chiến tại Trung Đông sẽ sớm kết thúc đã giúp xoa dịu nỗi lo về tình trạng đứt gãy nguồn cung toàn cầu, góp phần hạ nhiệt giá dầu.

Tính đến 9 giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam) giá dầu Brent giảm mạnh 9,72 USD (9,82%), tiệm cận mốc 89,24 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 9,06 USD (9,56%), giao dịch ở mức 85,71 USD/thùng.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 9/3, cả hai loại dầu chủ chốt đều đã bứt phá qua mốc 100 USD, chạm mức cao nhất kể từ giữa năm 2022 với dầu Brent đạt 119,50 USD/thùng và dầu WTI chạm mức giá 119,48 USD/thùng. Đà tăng nóng này được kích ngòi bởi việc cắt giảm sản lượng từ Saudi Arabia và các nhà sản xuất khác trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Israel và Iran lan rộng.

Thị trường bắt đầu đảo chiều sau khi một trợ lý Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với ông Trump để chia sẻ các đề xuất nhằm nhanh chóng giải quyết cuộc chiến tại Iran.

Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS News, Tổng thống Trump khẳng định cuộc chiến chống Iran đã ở giai đoạn "gần hoàn tất" và nhanh hơn nhiều so với khung thời gian dự kiến 4-5 tuần ban đầu.

Áp lực giảm giá còn đến từ thông tin chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc một gói giải pháp tổng thể nhằm kiềm chế đà tăng của năng lượng, bao gồm: Nới lỏng các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga; xả kho dự trữ dầu thô khẩn cấp. Đi kèm với đó là thông tin tốt về việc Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tuyên bố sẵn sàng triển khai "các biện pháp cần thiết" để đối phó với tình trạng giá dầu leo thang.

Tuy nhiên, bất chấp đà giảm giá trên các sàn giao dịch, tình hình sản xuất dầu thô tại khu vực Trung Đông vẫn đang bị đình trệ nghiêm trọng do gián đoạn vận tải.

Giới phân tích khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng tối đa, bởi dù tâm lý thị trường đang lạc quan về một thỏa thuận hòa bình, nhưng những rủi ro vật chất đối với hạ tầng năng lượng tại eo biển Hormuz vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Diệu Linh (Tổng hợp)